Sắc màu Cuộc Sống

Người dân Hà Tĩnh và Nghệ An trắng đêm khống chế cháy rừng

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Hàng nghìn người kịp thời có mặt, tiếp cận hiện trường và dùng các phương tiện để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do địa hình khu vực cháy là vùng núi cao, đám cháy xảy ra trong đêm tối nên đám cháy bùng phát rất nhanh.

Sáng 30/6, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông tin, tối 29/6, xuất hiện một vụ cháy rừng ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn.

Địa phương đã huy động gần 500 người gồm các lực lượng đến ứng phó ngay sau khi đám cháy xảy ra, nhưng do gió Lào thổi mạnh và thảm thực bì dày khiến lửa lan rộng rất nhanh”, ông Thọ nói.

Rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh bùng cháy.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/6, một đám cháy đã xảy ra tại khu vực rừng của xã Sơn Long. Đến chiều tối cùng ngày, vụ cháy đã lan sang khu rừng ở xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và xã Ân Phú (huyện Vũ Quang).

Cùng thời điểm, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) do thời tiết hanh khô, nắng nóng, nhiều diện tích rừng thông liên tục xuất hiện đám cháy. Đám cháy bùng phát tại cánh rừng thông thuộc xóm 5, xã Diễn An (huyện Diễn Châu) chiều tối 29/6.

Nắng nóng, thảm thực bì dày khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Cụ thể, chiều tối 29/6, sau khi lực lượng chức năng vừa khống chế được vụ cháy rừng thông ở xóm 15 (xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An), một vụ cháy khác lại bất ngờ xảy ra tại cánh rừng thông thuộc ở xóm 5, xã Diễn An (huyện Diễn Châu).

Khu vực cháy rừng nằm sát Quốc lộ 1A và nằm sát khu dân cư. Do thời tiết hanh khô, gió phơn Tây Nam (gió Lào) thổi rất mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, UBND huyện Diễn Châu đã huy động khoảng 2.000 người bao gồm lực lượng Công an, quân đội, dân quân tự vệ, người dân địa phương của nhiều xã lân cận để tham gia chữa cháy.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin mới nhất