Sắc màu Cuộc Sống

Nghe tiếng bé trai 1 tuổi gào khóc, người dân chạy vào phòng trọ tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trưa ngày 15/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Người Lao Động, khoảng 9h30 cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị T. (ở hẻm 175, đường Y Moan Êñuôl, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thấy cháu Nguyễn Thành C. (SN 2020, con trai chị T.) bò ra trước cửa phòng gào khóc.

Nghe tiếng bé trai 1 tuổi gào khóc, người dân chạy vào phòng trọ tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường

Chạy đến kiểm tra, người này phát hiện cháu C. sùi bọt mép, da tím tái. Trong phòng trọ, chị T. đã tử vong giữa nền nhà, miệng sùi bọt mép. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo báo Thanh Niên, lực lượng chức năng cũng đã đưa cháu C. tới Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một người sống chung nhà trọ trên cho biết chị Th. đến thuê trọ đây được khoảng 1 tháng nay để đi làm thuê, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của chị Th.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất