Sắc màu Cuộc Sống

Ngư dân kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 7

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Để chủ động phòng chống bão, ngư dân tại các địa phương như huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu… đã đưa thuyền bè vào bờ tránh trú bão.

Sáng 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 36/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với bão số 7 (tên quốc tế là NANGKA).

Sáng 14/10, các tàu thuyền đã về nơi an toàn

Tính đến 18h ngày 13/10, toàn tỉnh Nghệ An có 3.485 phương tiện/17.437 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tất cả các phương tiện đều đã về neo đậu tại các bến trong tỉnh và 22 phương tiện/183 lao động tránh trú, neo đậu ở địa bàn tỉnh khác; Ngoài ra, có 25 phương tiện/121 lao động của tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Nghệ An trú tránh bão số 7.

Ngư dân cũng đưa các dụng cụ trở về nhà

Để chủ động phòng chống bão, ngư dân tại các địa phương như huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu… đã đưa thuyền bè vào bờ tránh trú bão. 

Thuyền được che chắn kỹ càng

Tại Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở tàu thuyền

Trưa nay vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền.

Không được chủ quan dù bão sẽ suy yếu

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Đến 22 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 104,5 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất