Sắc màu Cuộc Sống

Ngoại thành Hà Nội ngập trong biển nước, người dân phải dùng thuyền để di chuyển

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Nhiều ngày nay, người dân ở làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) đang phải sống chung với nước ngập do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn kéo dài. Nước dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, sinh hoạt rất khó khăn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, khiến nhiều khu vực ngập lụt nặng nề.

Điển hình, nhiều ngày nay, người dân ở làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) đang phải sống chung với nước ngập do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn kéo dài. Người dân ở đây cho biết nước dâng cao khiến sinh hoạt rất khó khăn. Ở nhiều khu vực, muốn di chuyển đồ đạc phải dùng đến thuyền nhỏ, phao bơi.

Theo thống kê của UBND huyện Chương Mỹ, toàn huyện có 1.869ha lúa, 213ha rau màu, 263ha nuôi trồng thủy sản và 47ha cây ăn quả bị ngập úng, có 1.286 số hộ bị nước ngập. Đường giao thông nông thôn bị ngập 11.480m, đường giao thông nông thôn bị sạt lở là 120m, chiều dài đoạn đê, hồ, đập bị ngập, tràn là 13.920m…

Để ứng phó với mưa lũ, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành gần 170 trạm, với hơn 520 máy bơm tiêu úng cho diện tích lúa bị úng ngập. Được biết, đây không phải lần đầu tiên huyện Chương Mỹ bị ngập, mà những năm trước cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Một số hình ảnh về tình trạng ngập lụt tại Chương Mỹ:

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển sau mưa lũ.

Nước ngập khiến xe cộ di chuyển khó khăn.

Mọi tuyến đường tại huyện Chương Mỹ đều chìm trong biển nước.

Nước tràn ngập một nhà dân.

Người dân dùng thuyền để tiếp tế lương thực.

Những ngày mưa lũ, mì tôm trở thành thực phẩm chính yếu.

Người dân nhận lương thực được tiếp tế.

Khu vực này nước đã rút bớt.

Nước ngập qua đầu gối một người dân.

Nhiều trẻ em khá phấn khích khi được di chuyển trên thuyền.

Sau mưa lũ, nhiều người tranh thủ đi bắt ốc.

Những thanh niên này đi nhặt ốc tại các tuyến đường.

Những con đường ngập nước.

Nhiều người ra giữa đường để… tắm, tập bơi.

Cả người lớn và trẻ em ra tắm ở những khu vực nước cạn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất