Sắc màu Cuộc Sống

Nghịch súng tự chế của bố, anh trai chẳng may bắn trúng ngực em 4 tuổi

Hà Phương
Chia sẻ

Trong lúc chơi đùa tại nhà, người anh trai 5 tuổi đã dùng súng tự chế của bố bắn trúng ngực trái của em trai 4 tuổi. Sự việc xảy ra ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Ngày 18-2, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi trên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân trong tình trạng bị thương ở ngực trái, chảy nhiều máu.

Được biết, nạn nhân là bé L.V.V. (SN 2018; ngụ xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Theo thông tin từ gia đình, trong quá trình chơi đùa, không may V. bị anh trai (5 tuổi) dùng súng cồn (súng tự chế) bắn vào ngực trái cạnh tim.

Nghịch súng tự chế của bố, anh trai chẳng may bắn trúng ngực em 4 tuổi Ảnh 1
Hình ảnh viên đạn găm trong ngực bé trai 4 tuổi được các bác sĩ phẫu thuật thành công. (Ảnh: Người Lao Động)
 

Theo báo Người Lao Động, ngày 20/2, các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành phẫu thuật và gắp thành công một viên đạn bi ra khỏi ngực bé trai. Sau khi phẫu thuật, tình trạng của cháu V. tỉnh táo, môi hồng và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo xác nhận của Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh - ông Lương Văn Long, sự việc và thông tin trên đúng là xảy ra trên địa bàn xã Xuân Chinh. Ông cho biết thêm rằng bố cháu V. sử dụng súng cồn (súng tự chế) đi săn về quên tháo đạn. Lúc ở nhà người anh nghịch súng, không may bắn phải em.

Xem thêm: Cụ ông 88 tuổi viết đơn ly hôn với người đầu ấp tay gối sau 60 năm chung sống vì lý do 'siêu dễ thương'

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất