Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại: Nghi phạm là hàng xóm thân thiết, còn qua đám tang chia buồn với gia đình

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Theo gia đình nạn nhân, nghi can xâm hại, sát hại bé N. là hàng xóm rất thân thiết với gia đình, còn coi người này như anh em ruột.

Liên quan vụ việc bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại, sát hại tại bãi đất trống ở TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công an TP. Bà Rịa đã bắt giữ và đang khẩn trương điều tra, lấy lời khai nghi can Phạm Văn Dũng (tự Dũng "giá", SN 1975, quê Hải Phòng). 

Theo đó, nghi can này sống tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, ngay sát nhà của nạn nhân. 

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại: Nghi phạm là hàng xóm thân thiết, còn qua đám tang chia buồn với gia đình Ảnh 1
Nghi can Phạm Văn Dũng

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chú Phạm Văn Vân (ông nội bé N.) cho biết, gia đình hết sức bất ngờ khi đối tượng gây ra vụ việc lại là người hàng xóm thân thiết. Thậm chí, trong nhà còn coi ông này như anh em ruột. 

Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Dũng vẫn rất điềm tĩnh, qua nhà chia buồn cùng gia đình và không có biểu hiện gì bất thường. 

"Tối qua thằng Dũng nó còn lại đám tang con bé để viếng, nó còn bắt tay tôi. Sáng nay mới biết nó là nghi can, ai cũng bức xúc cả, không ngờ nó lại làm chuyện ác độc như vậy", chú Vân nói. 

Theo người nhà nạn nhân, ông Dũng là người đứng đầu một họ đạo tại giáo xứ Long Tâm, thường xuyên tham gia các công việc lễ tại giáo xứ. Ông này sống bằng nghề làm giá, bán và bỏ mối cho các quán ăn.

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại: Nghi phạm là hàng xóm thân thiết, còn qua đám tang chia buồn với gia đình Ảnh 2
Nhà nạn nhân và nhà nghi can Dũng chỉ cách con hẻm. Ảnh: Nguyễn Long/Thanh Niên

Xem thêm: Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu'

Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại: Nghi phạm là hàng xóm thân thiết, còn qua đám tang chia buồn với gia đình Ảnh 3
Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi kẻ thủ ác lại là người hàng xóm thân thiết. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, hơn 22h ngày 17/4, gia đình phát hiện bé P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm) nằm bất động tại một bãi đất trống cách nhà 300m trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Dù đã được đưa vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. 

Sáng 19/4, sau khi truy vết, khoanh vùng, cơ quan chức năng đã xác định Phạm Văn Dũng là nghi can gây án. Qua nhiều giờ đấu tranh, đến rạng sáng 19/4, nghi phạm này mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại bãi đất trống thuộc khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt, không cho ai tiếp cận hiện trường.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất