Sắc màu Cuộc Sống

Sát hại vợ sau mâu thuẫn còn vào khu lán xin cơm khi lẩn trốn trong rừng sâu

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi sát hại vợ, đối tượng Bùi Văn Tiển (huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình) đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng nơi nghi can này từng sinh sống nhiều năm. Do Tiển thông thạo địa bàn rừng núi hiểm trở nên công tác truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn.

Trưa 25/7, trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Bùi Văn Tiển (40 tuổi, ở xã Lạc Thịnh). Tiển được xác định là nghi can sát hại vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) vào tối ngày 22/7 sau khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Bùi Văn Tiến.

Sau khi gây án, Tiển đã rời nhà đi lên ngọn núi cách hiện trường khoảng 6km. Lực lượng công an huyện Yên Thủy sau hơn 2 ngày đêm vây bắt đối tượng không thành, Công an huyện Yên Thủy được hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình, cùng với tổng lực lượng công an huyện, công an các xã lân cận, dân quân vào cuộc. Số lượng người tham gia truy bắt hung thủ lên đến hàng trăm người.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ vây bắt nghi can - (Ảnh: Người đưa tin).

“Do rừng núi khu vực đối tượng lẩn trốn rất hiểm trở, nhiều mỏm đá tai mèo, hiểm trở và liên kết với nhiều xã nên công tác vây bắt gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó ngọn núi này đối tượng rất thông thạo địa bàn, hiểu rõ các hang cùng ngõ hẻm trong núi”, trung tá Tuấn thông tin.

Theo trung tá Tuấn, hiện công an đang tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ. Ngay ngày 23/7, tức một ngày sau khi gây án, đối tượng đã trở về vị trí khu lán cũ trước đây sinh sống để xin cơm. Tại đây, Tiển đã thừa nhận sát hại vợ mình. Khi lực lượng công an nhận được tin tiến hành vây bắt thì Tiển đã lẩn trốn vào rừng.

Khu lán Tiển vào xin cơm - (Ảnh: Người đưa tin).

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/7, tại xóm Nhòn xã Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy, Hòa Bình) đã xảy ra án mạng. Vào khoảng thời gian trên, xóm Nhòn bị mất điện, khi đó Tiển và chị Hảo xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lúc này, Tiển đã dùng điếu đập mạnh vào đầu và dùng dao chém chị Hảo tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án đối tượng Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường kèm theo hung khí gây án là dao.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất