Nghệ An tìm việc cho gần 180 Phó chủ tịch xã bị dư thừa

Theo VnExpress
Chia sẻ

Theo Luật Chính quyền địa phương mới, các xã có số phó chủ tịch quá quy định sẽ phải cắt giảm.

Chiều 10/6, ông Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, thực hiện Luật Chính quyền địa phương mới, tỉnh Nghệ An có gần 180 chức danh phó chủ tịch xã bị thừa.

Theo luật mới, các xã và phường loại 2 và 3 sẽ có một phó chủ tịch; xã và phường loại một có 2. Do vậy, huyện Thanh Chương dôi dư 23 phó chủ tịch; thành phố Vinh có 17 người và huyện Quỳnh Lưu có 16 người.

160610-xahoi-mattichsapa1

Xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn sát biên giới Lào. Ảnh: Hải Bình.

Ông Lý cho biết, với gần 180 phó chủ tịch bị thừa này, thành ủy huyện, thành, thị xã sẽ “tìm việc” mới cho họ như bố trí vào các chức danh cán bộ ở cấp xã phù hợp với năng lực nếu còn khuyết người. Trong trường hợp đã đủ thì sắp xếp làm cán bộ công chức xã hoặc luân chuyển sang các xã khác có các chức danh phù hợp.

Đến ngày 10/6, 21 huyện, thành, thị đã bố trí cơ bản xong số người bị thừa. Trong số này một người làm Bí thư đảng ủy; 5 người được bố trí chức phó bí thư đảng ủy; 23 người làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân; 125 công chức, 4 trường hợp đợi nghỉ hưu.

Toàn tỉnh Nghệ An có 480 phường, xã.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất