Sắc màu Cuộc Sống

Nghệ An: Thương tâm 2 chị em đuối nước ngày giáp Tết

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Khi đang ra đập chơi, 2 chị em sẩy chân rơi xuống nước dẫn đến tử vong.

Sáng 2/2 (ngày 28 Tết), ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân bị đuối nước.

2 nạn nhân được người dân đưa lên bờ

Vào hồi 17h ngày 1/2, tại khu vực đập nước Khe Bò thuộc địa bàn xóm 4, xã Nghĩa Hợp, 2 chị em ruột là cháu Trần Thị Th. (7 tuổi) và cháu Trần Thị Nh. (4 tuổi) con của anh Trần Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Thơm (trú xóm 4, xã Nghĩa Hợp) cùng nhau xuống đập Khe Bò chơi.

Không may, 2 cháu bị trượt chân, rơi xuống vùng nước sâu nên dẫn đến đuối nước. Sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền các ban ngành, đoàn thể xã Nghĩa Hợp đã phối hợp với gia đình và nhân dân trục vớt thi thể hai cháu lên bờ.

Gia đình anh Hoàn và chị Thơm dù đã thoát nghèo nhưng hoàn cảnh hiện tại còn rất khó khăn. Xã Nghĩa Hợp đã hỗ trợ 5 triệu đồng, phòng LĐTB&XH huyện Tân Kỳ hỗ trợ 2 triệu đồng để giúp gia đình lo liệu việc mai táng hai cháu.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất