Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn ở trung tâm TP HCM, ngày mai nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 31 độ C

Nhật Minh
Chia sẻ

Từ chiều 11/4, một số khu vực tại TP.HCM bắt đầu mưa gián đoạn, riêng nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày mai 12/4 sẽ tăng nhanh, mức cao nhất phổ biến 29 - 31 độ C.

Chiều 11/4, TP HCM xuất hiện mưa rải rác tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP Thủ Đức... Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đã phát triển ở huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12. 

Mưa lớn ở trung tâm TP HCM, ngày mai nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 31 độ C Ảnh 1
Trong hôm nay cũng như những ngày tiếp theo, TP HCM được dự báo sẽ xảy ra mưa rào rải rác. Ảnh minh họa

Những khu vực này khả năng có mưa rào và dông, sau đó mưa có thể mở rộng sang các vùng lận cận, cục bộ có nơi mưa vừa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong thời gian tới, thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa. 

Mưa tập trung vào 12/4 và các ngày 16 - 17/4. Lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ban ngày, TP HCM và nhiều tỉnh lân cận vẫn ghi nhận nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 34-36 độ C. Đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện.

Riêng Hà Nội trong đêm nay (11/4) và sớm mai có lúc xảy ra mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Trưa và chiều 12/4, TP Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, mức cao nhất phổ biến 29 - 31 độ C.

Ở những ngày sau đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông nên từ ngày 13 đến 14/4, Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ phổ biến 21 - 23 độ C, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm 7 - 8 độ C, ở mức 28 - 31 độ C.

Từ ngày 15 đến 17/4, TP Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Từ ngày 18 đến 21/4, tình hình thời tiết trên địa bàn sẽ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, ngày giảm mưa.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất