Sắc màu Cuộc Sống

Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt hạ 10 độ C và có mưa phùn

Vương Phi
Chia sẻ

Sau hôm nay, miền Bắc sẽ bước vào đợt lạnh mới kéo dài từ ngày mai đến đầu tuần sau. Nhiệt độ giảm nhanh tới hơn 10 độ, kèm theo đó là hiện tượng mưa phùn ẩm.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 5/3, toàn miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng nóng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc phổ biến 28-30°C, khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ nhanh chóng thay đổi khi ngày mai 5/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển mưa rào nhẹ, nhiệt độ ban ngày giảm còn 23°C.

Đến ngày 8/3, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung. Các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh. Toàn miền Bắc chìm trong không khí lạnh, nhiều nơi có mưa phùn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 19-24°C, đêm rét 15-18°C. Mức nhiệt này so với ngày hôm qua 4/3 và hôm nay chênh lệch nhau tới hơn 10 độ C. Thời tiết thay đổi chóng mặt sẽ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Người già và trẻ nhỏ khi ra đường cần chú ý giữ ấm.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C, riêng khu Tây Bắc 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 36°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 36°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C, có nơi trên 34°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất