Sắc màu Cuộc Sống

Nắng nóng gần 50 độ C ở Úc khiến hơn 700 con dơi lăn ra chết

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Theo các chuyên gia nghiên cứu động vật, trời nắng nóng kỷ lục tại bang New South Wales, Australia là nguyên nhân dẫn tới cái chết của hơn 700 con dơi.

Theo trang Daily Mail Australia đưa tin, nhiệt độ cao kỷ lục tại nhiều vùng Australia đã khiến hàng trăm chú dơi thiệt mạng.

Cụ thể, hơn 700 chú dơi đã chết, chất thành đống hoặc treo vất vưởng trên cây tại thành phố Singleton, bang New South Wales, Australia sau đợt nắng nóng tuần qua.

Hơn 700 cá thể dơi đã thiệt mạng do thời tiết nắng nóng.

“Nhiệt độ quá cao khiến lũ dơi bị mất nước và chết. Cơ bản mà nói, lũ dơi như bị “nấu chín” từ bên trong”, chuyên gia về dơi tại tổ chức Wildlife Aid, Jaala Presland cho biết.

Vào hôm thứ sáu, các chuyên gia khí tượng thủy văn đo được nhiệt độ tại thành phố Singleton vào khoảng 45,5 độ C. Vào hôm thứ bảy, kỷ lục này lại bị phá khi thang nhiệt độ chỉ tới 47,2 độ C.

Đa phần chết vì bị mất nước.

Chủ nhật vừa qua, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức trên 47 độ C, ông Porter cho biết. Mức nhiệt này là quá sức chịu đựng với loài dơi khiến chúng tử vong hàng loạt.

Hồi tháng 11, có khoảng 2,000 chú dơi sống tại công viên Singleton. Tuy nhiên, con số đếm được ngày hôm qua là hơn 600 và có khoảng 700 con dơi đã thiệt mạng. Số dơi còn lại có thể đã bay đi nơi khác, hoặc chết ở một chỗ nào đó.

Dơi đầu xám là một trong số những loài dơi lớn nhất trên thế giới. Nó được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, số lượng dơi chết có thể còn tăng cao.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất