Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong: Nạn nhân duy nhất sống sót đang sốc tâm lý, tinh thần bất ổn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Ông Lục Chấn Tâm - nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ cháy khiến 6 người tử vong - được đưa vào viện trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể.

Liên quan vụ cháy nhà khiến 6 người trong một gia đình tử vong, sáng 30/3, bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết trên VnExpress, ông Lục Chấn Tâm (SN 1967) đã được đưa vào viện sáng nay trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như 2 tay, ngực, lưng. 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong: Nạn nhân duy nhất sống sót đang sốc tâm lý, tinh thần bất ổn Ảnh 1
Ông Tâm sốc tâm lý, tình thần bất ổn sau vụ cháy khiến 6 người gia đình tử vong. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Bệnh nhân đang trong trạng thái sốc tâm lý, tinh thần bất ổn. Ngoài việc nỗ lực điều trị tích cực cho người bệnh, phía bệnh viện đang phải cắt cử nhân viên y tế phối hợp với cơ quan chức năng canh giữ, theo dõi sát mọi hành động của bệnh nhân để tránh những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Hiện các bác sĩ chưa cho phép tiếp xúc với bệnh nhân, do trạng thái tâm lý chưa ổn định.

Xem thêm: Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP HCM: 5 xe máy chặn lối thoát của các nạn nhân

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong: Nạn nhân duy nhất sống sót đang sốc tâm lý, tinh thần bất ổn Ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Hoà/Tuổi Trẻ

Thi thể 6 người tử vong đã được chuyển đến Bệnh viện An Bình, quận 5. Danh tính các nạn nhân gồm: bà Bùi Thị Loan (52 tuổi), Lục Kiến Anh (con trai, 27 tuổi), Lục Tuyết Anh (con gái 25 tuổi), Bùi Thúy An (con dâu, 24 tuổi), Lục Kiến Nghi (cháu ngoại, 7 tuổi) và một bé 2 tháng tuổi.

Vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra vào lúc 1h12 ngày 30/3. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên từ căn nhà cấp bốn trên đường Nguyễn Thị Định, tổ 33, khu phố 3, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức. Khi đó, ông Tâm đang ngủ ở ngoài và cùng nhiều người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

50 cảnh sát cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện bên trong có 6 người (4 người lớn, 2 trẻ em) đã tử vong. Về tài sản, ngọn lửa đã thiêu rụi 5 xe máy và toàn bộ tài sản trong nhà.

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong: Nạn nhân duy nhất sống sót đang sốc tâm lý, tinh thần bất ổn Ảnh 3
Người dân tập trung đông tại hiện trường

Xem thêm: Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP.HCM: Xót xa lời kể của hàng xóm

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất