Sắc màu Cuộc Sống

Nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 lĩnh 2 năm tù treo

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

HĐXX xét thấy bị cáo Dương Tấn Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Sáng nay (30/3), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tấn Hậu (29 tuổi, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo điểm C, khoản 1, Điều 240 Bộ luật hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu. Đại diện Viện KSND TP.HCM là ông Đào Công Lữ.

Nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 lĩnh 2 năm tù treo Ảnh 1
Bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa. Ảnh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ

HĐXX nhận định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã biết tính chất nguy hiểm của dịch COVID-19 nhưng vẫn chủ quan, không thực hiện đúng quy định cách ly tại nơi cư trú để làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Do đó cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Tại phiên toà, nam tiếp viên hàng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng lỗi sai của mình không đáng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo bị cáo, hành vi vi phạm của bị cáo có liên quan tới rất nhiều bên, từ khu cách ly tới cơ quan chức năng. Ngoài ra, bị cáo trình bày những khó khăn khi phải cách ly.

Trước lời khai của bị cáo, chủ tọa cho rằng không thể vì tù túng, bứt rứt khi phải cách ly mà đi ra ngoài để lây lan dịch COVID-19 cho người khác.

Luật sư bảo vệ của bị cáo cho rằng, bị cáo Hậu chỉ là nạn nhân của việc quản lý cách ly lỏng lẻo. Theo đó, trong thời gian bị cáo cách ly tại nhà, cơ quan chức năng không có biện pháp giám sát, không có thông báo về nơi cư trú dẫn tới hành vi vi phạm của bị cáo. 

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Hậu trình bày, trong thời gian bùng phát dịch bệnh bản thân đã tham gia vào các chuyến bay giải cứu người Việt mắc kẹt ở nước ngoài. Trong quá trình đó, do xảy ra sự cố bất ngờ nên bị cáo đã trở thành nạn nhân của dịch bệnh này. Bị cáo cũng cho rằng do quá tự tin với kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính nên đã vô tình lây bệnh cho bạn.

"Bị cáo nhìn nhận lỗi sai vô ý của mình đã gây ra hậu quả. Bị cáo xin lỗi BN 1347, 1348, 1349. Nhân đây cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể cộng đồng. Nếu có cơ hội bị cáo tình nguyện tiếp tục tham gia các hoạt động chống dịch, dùng những kiến thức, kinh nghiệm của mình để tiếp tục tham gia tuyến đầu chống dịch nếu có thể", Zing dẫn lời bị cáo Dương Tấn Hậu tại phiên xét xử. 

HĐXX xác định Hậu phạm tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác" theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS do không tuân thủ quy định của pháp luật về cách ly, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính, bố đang bệnh nặng... nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Khi luận tội đối với bị cáo Hậu, VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX phạt Hậu từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền.

Nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 lĩnh 2 năm tù treo Ảnh 2
Bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa. Ảnh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ

Xem thêm: Xét xử nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines làm lây lan dịch bệnh COVID-19

VnExpress thông tin, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định, Ban quản lý cơ sở cách ly Vietnam Airlines có nhiệm vụ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM, quận, phường để giám sát, đảm bảo an toàn cho những người được cách ly. Tuy nhiên, cơ sở đã để xảy ra hàng loạt thiếu sót như: trước khi tiếp viên lên nhận phòng chưa được đo nhiệt độ tầm soát; máy nước nóng lạnh, bàn ăn đặt trong khuôn viên chung; tổ bay còn tiếp xúc qua lại với nhau...

Ban Quản lý cũng bị cho là không giám sát chặt chẽ dẫn đến việc Hậu tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng các sai phạm này chưa đến mức xử lý hình sự nên kiến nghị UBND TP. HCM giao các cơ quan chức năng xử lý hành chính.

Đối với sai phạm của Hậu khi cách ly ở nhà, Trạm trưởng y tế phường 2, quận Tân Bình, có sai sót vì đã không tiến hành các biện pháp cách ly, không thông báo cho nơi cư trú (chủ nhà trọ trên đường Bạch Đằng) dù nhận được thông báo từ Vietnam Airlines. Quá trình điều tra, người này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, cam kết sẽ chấn chỉnh nên cơ quan điều tra đề nghị Công an quận Tân Bình xử phạt hành chính.

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2020, Dương Tấn Hậu cùng đoàn bay của Vietnam Airlines (VNA) từ Nhật Bản về Việt Nam và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của VNA. Tuy nhiên, quá trình cách ly tại khu cách ly tập trung, Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác bị nhiễm bệnh.

Qua 2 lần xét nghiệm âm tính, Hậu được cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28/11/2020. Tại đây, Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ và cùng L.M.S. đi ăn, uống cà phê. Ngày 22/11/2020, Hậu tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech.

Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 30/11/2020, anh S. cùng 2 F1 của người này đều dương tính với COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất