Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên Việt tử nạn tại Nhật Bản, gia đình chưa có tiền đưa về quê

Thu Hoài
Chia sẻ

Hết giờ làm việc, nam thanh niên đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản cố nán lại làm cho xong thì không may bị xe nâng hàng lật và đè lên người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 20/3, UBND Thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận, 1 thanh niên ở địa phương vừa tử nạn tại Nhật Bản trong thời gian đi xuất khẩu lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 19/3, trong lúc lái xe nâng hàng tại công trường ở Nhật Bản thì xe bị lật, anh Đinh Duy Khánh (SN 1986, trú tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt) không may bị xe đè lên người.

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện Saga University cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng nên anh Khánh đã tử vong.

Anh Khánh tử nạn khi đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Theo người thân, anh Khánh đã có vợ và con gái 3 tuổi. Nạn nhân là lao động duy nhất nuôi gia đình, vợ anh Khánh hiện đang thất nghiệp. Cuối năm 2016, gia đình đã vay gần 400 triệu để anh đi xuất khẩu sang Nhật, tuy nhiên vừa mới đi được hơn một năm thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Được biết, chi phí để đưa thi thể anh Khánh từ Nhật về Việt Nam là hơn 500 triệu. Do hoàn cảnh quá nghèo nên hiện gia đình chưa có đủ kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về quê lo mai táng.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Hoài

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất