Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Thấy lửa bùng cháy giữa hàng xe máy, thanh niên có hành động cứu nguy khiến nhiều người ngao ngán

Phương An
Chia sẻ

Mặc dù có ý tốt nhưng hành động cứu nguy dại dột của nam thanh niên như “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.

Khi thấy lửa bùng lên, nhiều người thường nghĩ tới việc dội nước để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, có những chất dẫn cháy không thể dập tắt bằng cách này và nếu như thiếu sự hiểu biết thì có thể khiến đám cháy bùng dữ dội hơn, chẳng hạn như trường hợp trong đoạn video dưới đây. 

Theo đó, vào khoảng 10h50 phút sáng 11/3, hai nam thanh niên ngồi giữa hai hàng xe đậu trên vỉa hè và đang chơi thứ gì đó. Bên cạnh là một nam thanh niên mặc áo xanh ngồi trên yên xe máy. 

Chưa rõ vì sự cố gì mà 2 thanh niên bất ngờ khiến ngọn lửa bùng lên, làm cháy một chiếc xe máy. Cả nhóm nam thanh niên cùng những người gần đó hốt hoảng tháo chạy. Tuy nhiên, có một số người xông vào tìm cách đưa những chiếc xe máy bên cạnh ra ngoài, để tránh bị ngọn lửa lan sang. 

Ngọn lửa bùng lên làm cháy một chiếc xe máy.

Trong lúc này, nam thanh niên mặc áo xanh kia cũng nhanh chóng cứu nguy, nhưng hành động của anh lại khiến sự việc trở nên tệ hại hơn. Cụ thể, trong lúc hoảng loạn, nam thanh niên đã xách xô nước gần đó tạt thẳng vào đám cháy, khiến ngọn lửa lan rộng hơn. 

Nam thanh niên hất thẳng xô nước vào đám cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hành động thiếu hiểu biết của nam thanh niên khiếu nhiều người ngán ngẩm, một số người để lại bình luận:

“Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. May mà mấy chiếc xe gần đó không bị bắt lửa”,

“Dầu nhẹ hơn nước nên khi dùng nước để chữa cháy thì sẽ khiến xăng dầu nổi lên, đám cháy lan rộng hơn thôi. Trong trường hợp này cần phải lấy chăn ướt hoặc xô cát đổ vào đám cháy thì mới dập được lửa”,

“Không hiểu 2 nam thanh niên kia làm gì mà khiến lửa bốc lên dữ dội như thế nữa, còn nam thanh niên kia nhiệt tình sai cách rồi”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất