Sắc màu Cuộc Sống

Ra đường khi không cần thiết, thanh niên không bị phạt tiền nhưng phải nhận hình thức cảnh cáo 'nhớ đời'

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên MXH đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ra đường trong khi không có việc cần thiết, bất chấp lệnh giãn cách xã hội.

Hành vi của của nam thanh niên này đã bị 2 chiến sĩ CSCĐ phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Sau khi trình bày, nam thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ cần thiết nên tổ công tác buộc phải tiến hành xử phạt. 

Tuy nhiên, cách thức xử phạt của các chiến sĩ CSCĐ khá đặc biệt. Thay vì phạt tiền nam thanh niên thì tổ công tác nhắc nhở nam thanh niên về lỗi vi phạm của anh ta; đồng thời yêu cầu tự xịt 2 bánh xe của mình như một hình thức cảnh cáo, răn đe.

Ra đường khi không cần thiết, thanh niên không bị phạt tiền nhưng phải nhận hình thức cảnh cáo 'nhớ đời' Ảnh 1
Nam thanh niên phải tự xịt 2 bánh xe của mình vì lỗi ra đường không có lý do chính đáng 

Dù khá ấm ức nhưng biết lỗi sai của mình, nam thanh niên đành phải tự tay xịt bánh xe của mình. Sau đó, 2 chiến sĩ CSCĐ rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ cũng là lúc anh ta phải dắt xe về nhà. 

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước hình phạt của 2 chiến sĩ CSCĐ, vừa đủ sức răn đe vừa khiến nam thanh niên có một bài học nhớ đời, không dám tái phạm. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất