Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên vừa ra tù giả là học sinh trèo vào trường trộm tiền và 20 điện thoại

Linh Chi
Chia sẻ

Nhân lúc trường tổ chức chào cờ đầu tuần, nam thanh niên đột nhập vào trường học, lục lọi cặp sách của các em học sinh để trộm tài sản.

Sáng 7/4, Đội CSHS Công an TP. Đà Lạt đã hoàn tất hồ sơ liên quan Châu Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) và các vụ trộm xảy ra tại trường THPT trên địa bàn. 

Khoảng 7h ngày 29/3, Phúc mặc đồng phục học sinh trèo rào vào khuôn viên trường THPT Bùi Thị Xuân. Nhân lúc trường tổ chức chào cờ đầu tuần, Phúc vào 2 phòng học khối lớp 10 lục lọi cặp sách của học sinh lấy 13 điện thoại di động và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Theo một cán bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân, Phúc đã đột nhập vào trường bằng cách mặc áo sơ mi trắng, quần tây giống học sinh để vào trường thực hiện hành vi trộm cắp.

Nam thanh niên vừa ra tù giả là học sinh trèo vào trường trộm tiền và 20 điện thoại Ảnh 1
Công an đưa Châu Hồng Phúc tới thực nghiệm hiện trường tối ngày 6/4. Ảnh: Báo Giao thông

Tiếp đó, vào tiết chào cờ sáng 5/4 của trường THPT Trần Phú, Phúc đã đột nhập vào lớp 10A7 lục lọi cặp sách của các em học sinh rồi lấy trộm 7 điện thoại và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 6/4, Đội CSHS Công an Đà Lạt phối hợp Phòng CSHS Công an TP.HCM bắt được Châu Hồng Phúc khi đối tượng này đang tiêu thụ tài sản trộm được tại một tiệm điện thoại. 

Theo điều tra của cơ quan công an TP. Đà Lạt, Châu Hồng Phúc là đối tượng mới ra tù, không có nghề nghiệp ổn định. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất