Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên dùng dao chặt dừa chém xối xả chủ quán rồi cướp vòng vàng và xe máy

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy bà Hoa đeo trên người nhiều vàng vòng, Hòa vớ lấy con dao chặt dừa gần đấy lao đến chém xối xả vào đầu, vai và tay khiến bà này đổ gục. Sau đó, kéo nạn nhân ra giấu sau nhà rồi cướp hai vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/7, trao đổi với báo Người lao động, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hòa (SN 1994, ngụ huyện Cam Lâm) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là bà Quách Thị Kim Hoa (52 tuổi, chủ quán, Quốc lộ 1A ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Thông tin ban đầu, tối 22/7, Hòa đến quán của bà Quách Thị Kim Hoa để uống nước. Lúc này, Hòa phát hiện bà Hoa đeo nhiều trang sức đã nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Nghi can Lê Văn Hoà. Ảnh: An Bình.

Quan sát thấy xung quanh vắng người, Hòa vớ lấy con dao chặt dừa gần đấy lao đến chém xối xả vào đầu, vai và tay khiến nữ chủ quán đổ gục. Sau đó, kéo nạn nhân ra giấu sau nhà rồi cướp hai vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.

Theo báo Giao Thông, ngay sau đó, bà Hoa được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến sáng 24/7, tên này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Suối Tân. Lực lượng công an thu được chiếc xe máy cùng 2 vòng vàng nơi Hòa lẩn trốn.

Được biết, Hòa nghiện cỏ Mỹ, từng làm dân quân ở địa phương, song vi phạm kỷ luật nên bị cho thôi việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất