Sắc màu Cuộc Sống

Không được cho ở nhờ, nam thanh niên đâm chủ nhà bị thương và khống chế bé trai đưa lên taxi

Phương Linh (T/h)
Chia sẻ

Tại cơ quan khai nhận Hòa khai nhận, đây là hành động được hắn lên kế hoạch từ trước để trả thù chị Loan vì không cho anh ta ở nhờ.

Ngày 26/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ Nguyễn Thanh Hòa (20 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hòa tại cơ quan công an. 

Trước đó, trưa 24/8, Hòa đến nơi làm việc của chị Huỳnh Thị Kim Loan (41 tuổi) ở phường Tân Lập, TP Nha Trang, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. 

Tại đây, Hòa cầm kéo đuổi đánh người phụ nữ rồi khống chế cháu Cường (8 tuổi, con chị Loan) đưa lên xe taxi.

Do thấy đối tượng đang mất bình tĩnh và quá hung hăng, đồng thời đang giữ cháu bé làm tin nên người dân chứng kiến không ai dám vào can ngăn.

Sau 1 giờ mang cháu bé đi, Hòa lại đưa Cường quay lại và tiếp tục đuổi đánh chị Loan khiến nạn nhân bị thương ở ngực, mắt và cổ.

Nhận tin báo, công an TP Nha Trang đã có mặt và khống chế Hòa để giải cứu hai mẹ con chị Loan. Chị Loan sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Zing đưa tin, qua điều tra ban đầu đối tượng Hòa khai nhận, đây là hành động được hắn lên kế hoạch từ trước để trả thù chị Loan vì không cho anh ta ở nhờ.

Hiện tại, Nguyễn Thanh Hòa đang bị tạm giữ để điều tra và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (T/h)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất