Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên chết trên đỉnh núi, bên hông bị cắm con dao Thái Lan

Vương Phi (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại hiện trường, bên hồng trái thi thể nạn nhân cắm một con dao nhọn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h ngày 15.12, một người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện thi thể anh Hoàng trong tư thế nằm ngửa trên đỉnh núi Sập thuộc khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập.

Chiều 16.12, Công an tỉnh An Giang xác nhận danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng thanh niên bị đâm tử vong sau cuộc hỗn chiến với 1 thanh niên khác nằm cách đó hàng chục mét.

Theo một số nhân chứng kể, tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc điện thoại di động, 1 ống sắt dài khoảng 50cm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh minh họa.

Khi đến gần hơn hiện trường, người dân tá hỏa phát hiện bên hông phải của nạn nhân có cắm con dao Thái Lan. Cách hiện trường khoảng 40 m, người dân còn phát hiện anh Trần Văn Toàn (SN 1987; ngụ Khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nằm bất tỉnh nên trình báo cơ quan công an. Anh Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm huyện Thoại Sơn.

Sáng 17.12, Công an tỉnh An Giang tiếp tục cử cán bộ giám sát quá trình điều trị của Trần Văn Toàn (30 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) tại bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn. Thanh niên này bị cho là có liên quan đến cái chết của Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi) ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Người dân cho biết, Toàn và Hoàng có mối quan hệ tình cảm rất thân mật. Vì vậy, vụ việc khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, khó hiểu. Ngay sau khi đưa anh Toàn đi viện, người dân đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức nặng.

Công an huyện Thoại Sơn kết hợp với Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang thành lập đoàn đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất