Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh viên tử vong khi đang trong phòng trọ làm đồ án tốt nghiệp

Linh Linh
Chia sẻ

Qua kết quả điều tra bước đầu, nhà chức trách nhận định nguyên nhân nạn nhân đột tử xuất phát từ bệnh lý.

Đến trưa 30/11, Công an quận 9 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục điều tra liên quan đến cái chết đột ngột của nam sinh viên tại phòng trọ trên đường số 2, P.Tăng Nhơn Phú B.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Minh D. (24 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP.HCM.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào chiều 29/11, khi quay về lại phòng trọ, bạn ở chung phòng hoảng hốt khi phát hiện nam sinh viên này nằm bất động dưới sàn, đã tử vong.

Nhận được tin báo, các cơ quan công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh viên ở chung phòng trọ với 2 sinh viên khác. 2 người bạn của nạn nhân cho biết, thời gian này, anh D. tập trung làm đồ án tốt nghiệp nên hay ở trong phòng.

Khi anh D. tử vong thì ngay bên cạnh, máy tính cá nhân của nạn nhân vẫn đang mở, hiện trên màn hình là đồ án tốt nghiệp.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân D tử vong do đột tử xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết, công an đã bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất