Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh tại Đà Nẵng bị chết oan vì lỡ ra can ngăn

Theo Lao Động
Chia sẻ

Liên quan đến vụ một thanh niên bị sát hại ngay trong nhà tối 17.1 trên đường Lê Duẩn (TP. Đà Nẵng), sáng 18.1, Công an TP. Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Đối tượng Đinh Nguyên Kiệt bị cơ quan điều tra bắt giữ và lấy lời khai.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, tại ngã ba đường Lý Thái Tổ giao Lê Duẩn, Nguyễn Việt Anh (SN 2001, trú phường Hòa Khê), trong quá trình tham gia giao thông đã va quẹt với Đinh Nguyên Kiệt (SN 2000, trú phường Chính Gián, cùng quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi bên ngoài hiện trường vụ án.

Đinh Nguyên Kiệt sau đó điện thoại cho Phan Ngọc Bảo (SN 1995, trú phường Chính Gián) đến đuổi đánh Nguyễn Việt Anh.

Bị truy đuổi, Anh chạy vào nhà số 367, đường Lê Duẩn, để lẩn trốn. Tại đây, anh Trần Nguyễn Anh Phúc (SN 1996, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, cháu của chủ nhà) có can ngăn và bị Phan Bảo Ngọc dùng dao đâm một nhát vào lưng bên trái gây thủng phổi, chết tại chỗ.

Khoảng 0h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã bắt được 3 đối tượng liên quan đến vụ án trên. Vụ việc đang được điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Lao Động

Tin mới nhất