Sắc màu Cuộc Sống

Nam bệnh nhân 1694 có lịch trình di chuyển phức tạp, lời khai quanh co gây khó khăn cho ngành y tế

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm thông tin, trường hợp bệnh nhân 1694 có lịch sử di chuyển phức tạp, nhưng lời khai quanh co, rất khó khăn cho cơ quan chức năng.

Chiều ngày 3/2 đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong cuộc họp, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, đến nay, qua điều tra, truy vết đã xác định được 666 trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh về, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 4 trường hợp dương tính.

Đặc biệt trong cuộc họp, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh thông tin thêm về 1 trường hợp bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp nhưng cho lời khai quanh co, gây khó khăn cho lực lượng truy vết.

Nam bệnh nhân 1694 có lịch trình di chuyển phức tạp, lời khai quanh co gây khó khăn cho ngành y tế Ảnh 1
Nam bệnh nhân 1694 có lịch trình di chuyển phức tạp, lời khai quanh co gây khó khăn cho ngành y tế Ảnh 2
Trường Tiểu học Xuân Phương bị phong toả sau khi có ca nhiễm.

Cụ thể đó là trường hợp bệnh nhân 1694. Bệnh nhân này có lịch sử di chuyển phức tạp nhưng khai báo y tế quanh co, gây khó khăn cho ngành y tế. Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã đề nghị những trường hợp tương tự, các phường khi lấy lời khai cần có công an đi cùng.

Theo đó, bệnh nhân 1694 được công bố có kết quả xét nghiệm dương tính vào sáng ngày 30/1. Gia đình bệnh nhân gồm có 6 người (bố, mẹ vợ, em vợ, vợ và 2 con), sống tại 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Đến tối 30/1, toàn bộ 5 người trong gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, em vợ và con trai lớn của bệnh nhân 1694 đều dương tính với SARS-CoV-2. Con trai nhỏ của bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Đặc biệt, ngay trong đêm con trai lớn của bệnh nhân là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Xuân Phương có kết quả xét nghiệm dương tính, toàn bộ học sinh trong lớp và cô giáo tổng cộng là 80 người là F1 đã đi cách ly tập trung tại trường.

Trước đó, vào ngày 16/1 bệnh nhân có về quê ở vùng dịch Hải Dương ăn cưới và tiếp xúc với bệnh nhân N.V.P. ở Hải Dương. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất