Mưa như trút ở khắp miền Bắc trong 2-3 ngày tới

Phương Lâm
Chia sẻ

Từ 4-5/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa dữ dội trên 200mm, gây lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong 4 ngày qua, Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi lượng mưa trên 300mm như Bắc Quang (Hà Giang) 377 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 465 mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) 574 mm, các tỉnh như Thái Nguyên, Hải Dương mưa xấp xỉ 200 mm…

20160703205254-ngap

Mưa lớn đã khiến huyện Hải Hà, Quảng Ninh bị ngập sâu.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 2 người bị lũ cuốn tại Thái Nguyên và 3 nữ sinh viên ĐH Ngoại thương bị lũ cuốn tại Bình Liêu, Quảng Ninh.

Dự báo từ nay đến hết 5/7, toàn Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm.

Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh nói trên. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Mưa giông kéo dài giúp miền Bắc mát mẻ, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-33 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Lâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất