Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lũ tại Thanh Hóa: 16 người tại Quan Sơn vẫn đang bị mất liên lạc

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Số liệu thống kê của các Đồn biên phòng cho biết 16 người tại Quan Sơn vẫn đang bị mất liên lạc. Chính quyền địa phương đang huy động mọi nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin cập nhật trên báo Dân Việt, số liệu thống kê của các Đồn biên phòng Na Mèo, Tam Thanh, Mường Mìn… tới trưa 4/8, huyện Quan Sơn vẫn còn 16 người mất liên lạc.

16 người tại Quan Sơn vẫn đang bị mất liên lạc. (Ảnh: Dân Việt).

Cụ thể, tại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có 10 người; bản Muống (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) có 1 người và bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) có 5 người vẫn đang mất liên lạc từ sáng ngày hôm qua (3/8) tới giờ.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Quan Sơn đã tiếp cận được bản Sa Ná. Chính quyền địa phương đang huy động mọi nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Cơ quan chức năng chia nhiều hướng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: Công lý).

Theo báo Công lý, công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích chưa rõ tung tích do mưa lũ tại địa bàn huyện Quan Sơn đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên nước vẫn còn rất lớn, đường rừng bị chia cắt nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ngay từ sáng sớm 4/8, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn Vũ Văn Đạt dẫn đầu đoàn công tác di chuyển về xã Na Mèo.

Hiện nay, lũ trên sông Thao, Sông Mã và sông Bưởi đang lên, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 3,34m (8h/4/8), trên báo động (BĐ)1 0,34m.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, Lũ trên sông Thao, sông Bưởi và sông Mã tiếp tục lên. Trưa chiều nay, lũ sông Mã tại Cẩm Thủy đạt đỉnh ở mức 21,0m, trên BĐ3 0,5m, sau xuống.

Ngập cục bộ tại huyện Bá Thước. (Ảnh: Công lý).

Trong 12 giờ tới: Mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy ở mức 20,7m, trên BĐ3 0,2m; tại Lý Nhân lên mức 11,0m, ở mức BĐ2; tại Giàng lên mức 3,9m, dưới BĐ1 0,1m; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,20m, trên BĐ1 0,20m; mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,10m, trên BĐ1: 0,10m; trên sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,20m, trên BĐ2 0,2m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo: Lũ hạ lưu sông Mã tại Giàng lên chậm và đạt đỉnh ở mức 4,0m, ở mức BĐ1, sau xuống; lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,80m, dưới BĐ2 0,20m; mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 2,60m, dưới BĐ1 0,40m.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất