Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lũ ở Quảng Bình cô lập nhiều bản làng, 1 người phụ nữ nghi bị nước lũ cuốn mất tích

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 2/9, trên địa bàn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có mưa lớn, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một vài nơi, 1 người mất tích.

Sáng 3/9, ông Hồ Phin - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - thông tin trên Báo Giao thông, địa phương đang có mưa rất to khiến 8 bản với hơn 1.000 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận hiện có một người đang mất tích.

Mưa lũ lớn xảy ra ở Quảng Bình, 1 người phụ nữ nghi bị nước lũ cuốn mất tích. Ảnh: Người lao động

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/9, chị Hồ Thị Chăn (SN 1989, trú bản Pa Choong, xã Trọng Hóa) ra sông bắt cá nhưng mãi không thấy về, nghi bị nước lũ cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm chị Chăn. Được biết, chị Chăn có chồng và 4 con nhỏ.

Cầu tràn ở Minh Hóa (Quảng Bình) bị ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Báo Giao thông, ông Cao Đình An - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa cũng cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 2/9 khiến nước lũ ở các sông dâng nhanh, gây ngập cầu tràn qua thôn Tân Lý, chia cắt hoàn toàn 5 thôn với hơn 2.000 nhân khẩu.

Mưa lớn và lũ cũng khiến nhiều địa phương khác của huyện Minh Hóa ngập, gây chia cắt.

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, tại Quảng Bình, nước sông Gianh ở vùng Tuyên Hóa đang dâng nhanh, một số vùng thấp trũng ven sông ở xã Châu Hóa nước sông đã ngấp nghé khu dân cư.

Tại huyện Minh Hóa, nước lũ sông Rào Nan đang lên nhanh, có khả năng gây ngập lụt. Nước lũ đã ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, cô lập toàn bộ địa phương.

Mưa lớn cũng khiến nước sông Bến Hải, sông Hiếu, Thạch Hãn ở Quảng Trị dâng lên nhanh.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất