Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn kéo dài ở Đắk Nông gây sạt lở đất, vùi lấp gia đình 3 người

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trận mưa lớn lịch sử kéo dài từ chiều 7/8 ở Đắk Nông gây ngập úng nhiều nơi, sạt lở đất đá vùi lấp gia đình 3 người.

Theo Dân Trí, ngày 8/8, ông Lê Viết Thuận - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết, tình hình thời tiết trên địa bản tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Hiện, phía Bắc tỉnh đã ngớt mưa nhưng nước sống Sêrêpok tiếp tục dâng cao, phía Nam tỉnh vẫn có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập úng.

Nước lũ đổ về Đắk Nông sau trận mưa lịch sử. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, chiều 7/8, mưa lớn kéo dài đã khiến đất đá sạt lở, vùi lấp căn nhà gồm 3 người: anh Trần Văn Hiệu (SN 1991) và vợ là chị Đỗ Thị Yến (SN 1994) cùng con cái Trần Thị Diệu (SN 2017). Chị Yến đang mang thai đứa con thứ 2.

Gia đình anh Hiệu từ ngoài Bắc vào làm thuê, ở nhờ trong một ngôi nhà rẫy của người thân.

Tuy nhiên, khu vực gia đình nạn nhân sống thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Đắk Sin 1 (thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), ít người qua lại. Đến sáng 8/8, người dân mới phát hiện sự việc và trình báo chính quyền địa phương.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, vùi lấp gia đình 3 người. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Đắk R’lấp và xã Đắk Sin đã đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Do mưa, lượng đất đá quá lớn, căn nhà ở xa đường giao thông khiến các phương tiện máy móc khó tiếp cận, việc tìm kiếm cứu nạn chủ yếu bằng sức người. Đến 12h hôm nay (8/8) vẫn chưa xác định được vị trí các nạn nhân.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm 3 nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Zing.vn

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, 2 ngày qua, địa phương xuất hiện mưa lớn khiến hàng trăm căn nhà cùng nhiều tài sản hoa màu của người dân ngập trong nước hoặc bị cuốn trôi.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất