Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn kèm lốc giữa trung tâm Sài Gòn

Theo Vietnamnet
Chia sẻ

Chiều nay, tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc giật mạnh khiến người đi đường tháo chạy. Hàng loạt bảng hiệu nhà dân bị giật văng tung tóe...

Từ 14h mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Nặng nhất là khu vực trung tâm TP gồm các quận 1,3,5,10…

Lượng mưa rất lớn và kéo dài hơn 30 phút. Trong cơn mưa có gió giật mạnh đã làm hàng loạt bảng hiệu nhà dân bị giật bay, nhiều cây xanh bật gốc.

Trận mưa lớn làm một nhánh cây đường kính hơn 20 cm, dài khoảng 7m bị gãy đè lên xe ô tô BKS 51F-506.00 đậu trên đường Mạc Thị Bưởi đoạn gần giao lộ với đường hai Bà Trưng (quận 1). Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có ai bên trong…

Tại hiện trường, nhánh cây đè lên chiếc ô tô 4 chỗ khiến chiếc xe bị móp méo, hư hỏng phần mui phía trước.

Mưa như trút nước giữa trung tâm Sài Gòn. Dù mới 2h chiều nhưng xe máy, ô tô phải bật đèn để di chuyển.

Bảng hiệu quảng cáo bị lốc giật phăng.

Cơn mưa lớn kèm lốc mạnh đã giật úp chiếc ô khiến hai nữ sinh hoảng hốt tháo chạy.

Nhánh cây đè lên chiếc ô tô 4 chỗ khiến chiếc xe bị móp méo, hư hỏng phần mui phía trước.

Nói về cơn mưa lớn xuất hiện giữa mùa khô này, Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng dự báo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén xuống, trên cao áp cao cận nhiệt đới rút ra phía Đông tạo điều kiện cho gió đông nam mang hơi ẩm từ biển vào, tại mực 5km hình thành vùng xoáy thấp ngay tại khu vực Nam Bộ.

Ảnh radar thời tiết với khu vực có mưa, dông, sét màu đỏ.

Do đó đã gây mưa lớn hầu khắp TP.HCM, trong đó khu vực phía Bắc và trung tâm TP mưa nhiều hơn với lượng phổ biến từ 10-20mm.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết dự báo chiều tối hôm nay mưa vẫn xảy ra trên toàn khu vực TP.HCM. Ngoài ra, các tỉnh thành khác ở khu vực Nam bộ cũng xuất hiện mưa trái mùa.

“Chiều mai mưa sẽ tăng vào khoảng thời gian từ đầu giờ chiều đến tối. Dự báo đến sáng ngày 1/4 vẫn còn mưa rải rác…” - ông Quyết nói.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnamnet

Tin mới nhất