Sắc màu Cuộc Sống

Mưa to kèm gió lớn tại TP.HCM làm ngập đường, cây bật gốc ngã ra đường

Sơn Ca (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chiều 30/5, mưa lớn xảy ra tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, gió lớn làm nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy nhánh, rơi xuống đường trúng người dân đang lưu thông.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đường Trần Xuân Soạn, quận 7 mưa chỉ mới khoảng 15 phút mặt đường đã mênh mông nước do các cống, rãnh không kịp thoát nước. Nước dồn về 2 bên đường, người dân phải di chuyển ra giữa đường để tránh ngập.

Ngập tại chợ Thủ Đức – Ảnh: TTO

Tại đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, sau mưa 30 phút mặt đường ngập nặng, hàng loạt xe máy bị chết máy phải dắt bộ. Mặt đường thấp cộng với nước đổ về đây quá nhiều khiến các cống, rãnh không kịp thoát nước.

Đoạn đường bị ngập dài khoảng 2km, nhiều đoạn nước ngập gần nửa mét, khi có xe lớn đi qua tạo thành sóng tạt thẳng vào nhiều nhà dân.

Nước chảy xiết trên đường Võ Văn Ngân – Ảnh: TTO

Ghi nhận của Zing.vn, cơn mưa giữa trưa cũng khiến một cây xanh trên đường Âu Dương Lân (quận 8) bật gốc, đổ chắn ngang đường. Theo nhân chứng, cây bật gốc khi mưa lớn. Lúc sự cố xảy ra, đường vắng người nên may mắn không khiến ai bị thương.

Cây cối bật gốc, gãy ngang. Ảnh: Zing.vn

Cây bị gãy văng ra giữa đường ở TP.HCM. Ảnh: Zing.vn

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, các tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (quận 9)…, nước mưa từ các khu dân cư đổ ra chảy như thác.

Nhiều đoạn đường nước ngập gần lút bánh xe khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng loạt tuyến đường ngập nặng khiến giao thông hỗn loạn, xe chết máy la liệt.

Theo các chuyên gia, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ còn mưa nhiều do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh. Người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ từ dông, lốc, sét, gió giật mạnh, không nên ra ngoài khi trời mưa.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất