Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lớn gây sạt lở đất, 1 người tử vong và 3 người bị thương khi đi bóc quế trên đồi ở Yên Bái

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) gây sạt lở đất, vùi lấp nhóm người đi bóc quế trên đồi khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Chiều 4/9, ông Lưu Đức Huấn - Thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiển 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm gồm 7 người dân đi bóc quế trên đồi của gia đình ông Đặng Văn Hào (tại thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên). Khi đang ngồi nghỉ giải lao, đất đá từ trên núi cao sạt lở xuống vùi lấp. Do sự việc xảy ra bất ngờ, những người này không chạy kịp.

Hậu quả, chị Lý Thị Thanh (SN 1977) tử vong tại chỗ và 3 người gồm ông Đặng Văn Hào (SN 1974), chị Phùng Thị Mùi (SN 1981) bị gãy xương đùi, em Đặng Văn Thơm (SN 2004) bị thương. Cả 4 người đều trú tại thông 1 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Lao Động

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng ngời dân trong xã đã tiến hành đào bới đất đá, tìm kiếm thi thể nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình mai táng. 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện Lục Yên khiến đất bị ngậm nước, tầng phong hóa mỏng đã bị sụt lún làm những tảng đá từ trên cao lăn xuống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tiến hành đào bới tìm kiếm thi thể nạn nhân để bàn giao cho gia đình mai táng. Đồng thời đưa 3 người bị thương đi cấp cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất