Sắc màu Cuộc Sống

Mưa đá cùng lốc xoáy tàn phá hai huyện nghèo của Nghệ An

Chia sẻ

Trận mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn chiều ngày 9, rạng sáng ngày 10/4 đã làm hàng trăm nhà dân tốc mái, 5 người bị thương.

muada1 - builan

Theo đó, lúc 16h ngày 9/4 tại xã Mai Sơn Tương dương xảy ra lốc kèm mưa đá khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh: Bùi Lan.

muada1a - builan

Tại xã biên giới Mai Sơn, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy làm gần 100 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng. Ảnh: Bùi Lan.

muada2 - builan

Những hạt mưa đá người dân nhặt được có đường kính khoảng 2 - 3 cm. Ảnh: Bùi Lan.

muada4 - quangtrai

Theo ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn), tại xã này có 5 người bị thương do mưa đá và lốc xoáy gây ra, trong đó có người bị thương khá nặng, phải may đến 30 mũi do mảnh tôn vỡ rơi trúng người. Ảnh: Quang Trại.

muada5 - quangtrai

Chưa hết, đến rạng sáng 10/4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục xuất hiện trận gió lốc mạnh kèm theo mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Ảnh: Quang Trại.

muada6 - tuongduong

Đợt mưa đá này có hạt nhỏ hơn trận mưa chiều 9/4 nhưng xảy ra trên diện rộng làm hư hại nghiêm trọng hoa màu, nông sản của người dân. Ảnh: Quang Trại.

muada8 - tuongduong

Mưa đá và lốc xoáy khiến cây cối đổ rạp, nhà cửa hư hại tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ảnh: Lê Đào.

muada9 - tuongduong

Số hoa màu được giáo viên, học sinh của trường tăng gia sản xuất bị ngập ún hoặc hư hại sau thiên tai bất ngờ. Ảnh: Lê Đào.

Những hạt mưa đá người dân nhặt được. Ảnh Quang Trại.

Những hạt mưa đá người dân nhặt được. Ảnh Lê Đào.

muada11 - quangtrai

Một người phụ nữ của huyện nghèo Tương Dương, tỉnh Nghệ An bất lực nhìn ngôi nhà tốc mái của mình. Ảnh: Bùi Lan.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất