Sắc màu Cuộc Sống

Một nữ sinh ở Quảng Nam treo cổ tự tử sau khi biết điểm chuẩn đại học

Nhật Minh
Chia sẻ

Đạt điểm cao nhưng không đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, nữ sinh 18 tuổi ở Quảng Nam đã nghĩ quẩn, treo cổ tự tử.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa mới xảy ra sự việc đau lòng khi một nữ sinh 18 tuổi treo cổ tự tử tại nhà.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 5/10, người dân địa phương bất ngờ phát hiện em H. (18 tuổi, xã Bình Quý) treo cổ tự tử tại nhà nên đã cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng em H. đã tử vong trước đó.

Ba của nữ sinh đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con gái. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ lãnh đạo xã Bình Quý cho biết, gia đình nữ sinh này thuộc diện khó khăn, mẹ mất sớm, ba của H. không có việc làm ổn định, một mình nuôi hai chị em ăn học (H. có một em trai năm nay học lớp 11).

Bạn bè của H. thông tin thêm, H. là học sinh giỏi của lớp và luôn có ước mơ được theo học tại một trường Đại học Luật. Tuy nhiên mặc dù đạt được điểm số khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng khi trường công bố điểm chuẩn thì điểm số của H. lại không đủ để đỗ.

Theo suy đoán từ phía thầy cô, bạn bè của nữ sinh thì có lẽ do quá thất vọng khi trượt đại học, H. đã suy nghĩ nông nổi rồi dẫn đến việc treo cổ tự tử. Việc H. ra đi bất ngờ để lại người cha già cùng đứa em trai đang học dang dở.

Hiện người dân cùng chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình hoàn tất hậu sự cho nữ sinh, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân nữ sinh này treo cổ tự tử.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất