Sắc màu Cuộc Sống

Một đám cưới ở Hà Nội bị dừng tổ chức ăn uống, yêu cầu nhà gái nhanh chóng trở về Hải Dương

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước việc Hải Dương đang có ổ dịch COVID-19, khi tiếp nhận thông tin một đoàn đón dâu ở TP Chí Linh về huyện Gia Lâm, Hà Nội đã cử lực lượng phản ứng nhanh yêu cầu gia đình dừng ngay việc tổ chức ăn uống, lập danh sách toàn bộ 23 người của nhà gái để phục vụ xác minh truy vết.

Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội chiều 28/1, đại diện huyện Gia Lâm cho biết, trưa cùng ngày có phát hiện 1 trường hợp có tổ chức đón dâu tại nhà gái ở phường Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã cử lực lượng phản ứng nhanh yêu cầu gia đình dừng ngay việc tổ chức ăn uống, lập danh sách toàn bộ 23 người của nhà gái để phục vụ xác minh truy vết và yêu cầu 23 trường hợp này nhanh chóng trở về địa phương.

Một đám cưới ở Hà Nội bị dừng tổ chức ăn uống, yêu cầu nhà gái nhanh chóng trở về Hải Dương Ảnh 1
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo đó, ngày 28/1, gia đình anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1995, trú tại xóm 5, thôn Đồng Viên, xã phù Đổng, là điều dưỡng viên BV Bạch Mai), tổ chức đón đâu tại nhà gái ở một khu dân khu tại phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Khoảng 11h trưa, nhà trai tổ chức khoảng 3 xe với khoảng 50 người xuống đón dâu ở nhà gái, đến 12h55 đón dâu từ Hải Dương về Hà Nội, đến 13h35 về đến nhà trai ở Gia Lâm. Nhà gái bố trí 1 xe ô tô với 23 người, cả lái xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Gia Lâm cử lực lượng phản ứng nhanh có mặt yêu cầu gia đình nhà trai dừng ngay việc tổ chức ăn uống, thu thập thông tin của 23 người của nhà gái để phục vụ công tác truy vết và yêu cầu 23 người của nhà gái nhanh chóng trở về địa phương.

Một đám cưới ở Hà Nội bị dừng tổ chức ăn uống, yêu cầu nhà gái nhanh chóng trở về Hải Dương Ảnh 2
Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Gia Lâm cử lực lượng phản ứng nhanh có mặt yêu cầu gia đình nhà trai dừng ngay việc tổ chức ăn uống. Ảnh minh hoạ.

"Hiện những người nhà gái đã trở về, chúng tôi đang khẩn trương, lập danh sách nhà trai tham gia đón dâu, những người tham gia đám cưới có tiếp xúc gần nhà trai, nắm rõ được khoảng trên 60 người trực tiếp tham dự lúc đón dâu về", đại diện huyện Gia Lâm thông tin thêm.

Theo đại diện huyện Gia Lâm, những người tham gia đám cưới, đón dâu được yêu cầu tự cách ly tại nhà, cơ quan chức năng phun khử khuẩn nhà đám cưới và xung quanh nơi tổ chức đám cưới, chỉ đạo lực lượng của xã, phản ứng nhanh của huyện lập chốt tại khu vực liên quan tại xã Phù Đổng.

Cơ quan chức năng cũng chuẩn bị lấy mẫu để cách ly những người có liên quan, nghi ngờ nhiễm tại đám cưới.

Trước tình hình trên, huyện Gia Lâm đề xuất thành phố Hà Nội cho phép học sinh tại xã Phù Đổng có thể được nghỉ học từ ngày mai, dừng các hoạt động có tập trung đông người trên địa bàn huyện, bao gồm cả các sự kiện tổng kết.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất