Sắc màu Cuộc Sống

Một CSGT bị chém đứt gần lìa ngón tay khi làm nhiệm vụ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên không chấp hành, không chịu xuất trình giấy tờ, đồng thời, nhóm thanh niên này chạy vào nhà dân gần đó lấy 2 con dao thái lan (loại dài 20 cm) rồi xông vào chém các chiến sĩ cảnh sát, khiến 1 đồng chí bị đứt gần lìa ngón tay.

Ngày 15/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Lực (25 tuổi, trú xã Xuân Thạnh), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, trú xã Xuân Thạnh), Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) cùng ngụ Đồng Nai để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tối 14/4, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên đường ĐT 769 (đoạn thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất).

Tổ CSGT do chiến sĩ Trần Long làm tổ trưởng, 3 cán bộ còn lại gồm Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Đỗ Phạm Tuấn Anh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, lúc 21h20, trên đường liên xã thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên: Lực, Trí và Đức điều khiển 2 xe máy có biểu hiện sử dụng bia, rượu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên không chấp hành, không chịu xuất trình giấy tờ, đồng thời có hành vi xô đẩy, chửi bới tổ CSGT.

Lúc này, Lực và Đức chạy vào nhà dân gần đó lấy 2 con dao thái lan (loại dài 20 cm) rồi xông vào chém các chiến sĩ cảnh sát. Lúc này, chiến sĩ Trần Long đưa tay đỡ thì bị chém gần đứt một ngón tay.

Riêng thanh niên tên Trí dùng nón bảo hiểm đánh trọng thương cảnh sát Trần Triệu Pha.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên bỏ xe tại hiện trường rồi chạy trốn. Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt 3 nghi can.

Hiện tại, chiến sĩ Trần Long đang phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Long Khánh (Đồng Nai).

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất