Sắc màu Cuộc Sống

Một bảo vệ dương tính với COVID-19, Quảng Nam xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 2.000 người

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Từ tối 24/7 đến rạng sáng nay (25/7), ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu cho khoảng 2.000 lao động của Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung và đang chờ kết quả.

Sáng 25/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin về ca nghi nhiễm là ông B.P.H. (61 tuổi, trú số 72B đường Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, phường Tân An, TP. Hội An).

Người này là Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung thuộc Cụm Công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.

Ông H. sống cùng nhà và là cha của bệnh nhân B.P.V. (30 tuổi, phát hiện dương tính SARS-CoV-2 hôm 24/7), chồng của bệnh nhân N.T.L. (58 tuổi, phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sáng 25/7).

Trong 2 ngày 21 và 22/7, ông H. đi làm tại công ty, tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng phòng.

Ngày 23/7, ông H. đến chỗ làm, tiếp xúc với các đồng nghiệp và hai công nhân làm cây xanh, một công nhân phụ trách xe nâng.

Liên quan ca dương tính này, từ tối 24/7 đến rạng sáng nay (25/7), ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu cho khoảng 2.000 lao động của Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung và đang chờ kết quả.

Một bảo vệ dương tính với COVID-19, Quảng Nam xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho 2.000 người Ảnh 1
Công nhân Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: C.X/Thanh Niên

Sáng 25/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội AnNguyễn Văn Lanh cho biết trên Người Lao Động, TP nâng mức cảnh báo và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, từ 12h cùng ngày, Hội An triển khai các chốt kiểm soát tại các khu vực giáp ranh với địa phương khác. Người qua lại các chốt sẽ được kiểm soát chặt chẽ, chỉ các trường hợp đặc biệt được UBND xã phường chứng nhận mới được giải quyết.

Ngoài ra, TP áp dụng Chỉ thị 16 đối với các phường Tân An, Thanh Hà, thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà); áp dụng chỉ thị 19 đối với xã Tân Hiệp; áp dụng chỉ thị 15 với các địa bàn còn lại của TP. Hội An.

TP. Hội An cũng triển khai lấy mẫu gộp xét nghiệm toàn dân (theo phương pháp gộp đại diện hộ gia đình) các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 nêu trên, từ tâm dịch tỏa ra bán kính khu dân cư. Tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; rà soát xét nghiệm tất cả người về từ TP. Đà Nẵng từ 12hh ngày 20/7 đến 12h ngày 22/7. Ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất