Sắc màu Cuộc Sống

Mở camera an ninh kết nối qua điện thoại, bố hốt hoảng phát hiện hàng xóm xâm hại con gái tại phòng ngủ

Định Nguyễn - Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trong lúc mở điện thoại đã kết nối với hệ thống camera an ninh mới lắp trước đó vài ngày kiểm tra thì anh Kiên hoảng hốt phát hiện Tuyến đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình tại phòng ngủ.

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuyến (49 tuổi, trú tại thôn Lang Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ra xét xử về tội H.iếp dâm người dưới 16 tuổi.

Báo Kiến Thức thông tin, theo cáo trạng truy tố, ngày 18/10/2018, biết vợ chồng anh Kiên (hàng xóm của Tuyến) đi vắng, bị cáo Nguyễn Đình Tuyến sang nhà, kéo cháu H. (10 tuổi, con gái lớn của anh Kiên) đang chơi cửa nhà vào giường thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa.

Cùng lúc này, anh Kiên vừa từ huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) trở về, đang ngồi chơi tại nhà chú ruột cùng thôn. Tại đây, anh Kiên mở điện thoại, kết nối với hệ thống camera an ninh mới lắp trước đó vài ngày kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện Tuyến đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình tại phòng ngủ.

Theo báo Công Lý, anh Kiên tức tốc trở về nhà nhưng Tuyến đã đi khỏi.

Tức giận, anh Kiên sang tận nhà Tuyến đưa hình ảnh ra để đối chứng thì Tuyến đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Ngay sau đó, sự việc được anh Kiên trình báo sự việc với cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Tuyến cho biết đó không phải lần đầu mà trước đó Tuyến đã nhiều lần xâm hại bé gái này.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tuyến 15 năm tù và buộc bồi thường cho bị hại số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng tình với mức án này và cho biết sẽ kháng cáo để đòi lại công bằng cho con gái. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn - Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất