Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội giảm gần 10 độ C

Hoàng Minh Huyền
Chia sẻ

Trong những ngày cuối tuần, miền Băc đón liên tiếp nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, tại các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng tăng lên 27-30 độ C, Hà Nội ở mức 27-28 độ. Ban đêm toàn miền phổ biến 19-23 độ C.

Ảnh minh họa.

Sáng mai (15/11), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm nhẹ từ 2-3 độ C, cao nhất tại Hà Nội còn 26 độ C. Sau đó, nhiệt độ toàn miền lại nhích dần lên.

Vào ngày cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm khoảng 6-10 độ C. Tại Hà Nội ban ngày có thể lạnh 20-22 độ, ban đêm 16-17 độ, giảm khoảng 10 độ so với hiện tại.

Dự báo thời tiết trong ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác; đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Minh Huyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất