Sắc màu Cuộc Sống

Áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 tương tác với không khí lạnh miền Bắc gây diễn biến phức tạp

Hoàng
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông sẽ có diễn biến rất phức tạp khi tương tác với không khí lạnh.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết, vào sáng 3/10, ở vùng biển Đông Nam Philippines khoảng kinh tuyến 130 - 131 độ kinh Đông đã hình thành 1 vùng áp thấp, có vị trí khoảng 7,4N - 131,0E, cách miền Nam Philippines khoảng 500km về phía Đông.

Dự báo khoảng ngày 6 - 7/10, vùng áp thấp này đi vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Ông Năng cho biết, các tỉnh miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay, kéo dài trong hai tháng 10 và 11. Dự báo, trong tháng 10 có thể xuất hiện 2 - 3 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ nước ta. Đề phòng mưa lớn dồn dập xảy ra ở khu vực Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh Trung và Nam Trung bộ với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%.

Nhận định xa hơn, từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão/ATNĐ, trong đó 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 tương tác với không khí lạnh miền Bắc gây diễn biến phức tạp Ảnh 1
Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 10 sẽ có diễn biến rất phức tạp khi tương tác với không khí lạnh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ngay trước khi chịu tác động bởi bão/ATNĐ, từ đêm nay (4/10) đến ngày 6/10, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ cũng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ hôm nay (4/10) tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo ông Năng, mặc dù chưa chịu tác động trực tiếp của bão hay không khí lạnh, nhưng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên từ ngày 5 - 7/10 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 3 - 11/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 4 - 6/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 11 - 13/10, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với đó, khoảng ngày 10 - 11/10, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường và có khả năng tương tác với áp thấp nhiệt đới, bão trên nên diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông trong những ngày đầu tháng 10 sẽ rất phức tạp. Ngoài ra, trong tháng 10 sẽ có 2 - 3 đợt không khí lạnh làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở Bắc Bộ xuống dưới 25 độ C.

Ông Năng nhận định mới nhất về mùa đông năm 2021 sẽ lạnh hơn năm 2020, rét đậm; rét hại có thể xuất hiện sớm hơn (trước ngày 25/12, trong khi trung bình nhiều năm thường sau ngày 25/12). Trong đó, tháng 1/2022 sẽ có khoảng 4 - 5 đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng từ 4 - 6 ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Tin mới nhất