Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19, phong tỏa 1 khu vực quận 12

Khải Anh
Chia sẻ

Trưa 11/2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực đường ĐHT08 thuộc tổ 17, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) do có liên quan đến trường hợp mắc COVID-19.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, mẹ của một nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trưa 11/2, ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch phường Đông Hưng Thuận cho biết bệnh nhân tên D.T.T. (sinh năm 1974) đã được đưa đi cách ly vào tối 10/2. Bà T. và là mẹ của một nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại, cơ quan chức năng đã đưa bà T. cùng 2 con và một người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung.

Mẹ của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19, phong tỏa 1 khu vực quận 12 Ảnh 1

Bên cạnh đó, ông Vương cho biết thêm Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã phối hợp với Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận cùng các cơ quan chức năng phong tỏa khu vực đường ĐHT08 thuộc tổ 17, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận. Khu vực phong tỏa gồm 11 hộ gia đình gồm 37 người, trong đó có 6 trẻ em.

 

Về việc sinh hoạt của người dân, ông Vương thông tin thêm: "UBND phường Đông Hưng Thuận trước đó đã chủ động liên hệ với các tiệm tạp hóa bán nhu yếu phẩm xuyên Tết, lấy danh sách, điện thoại liên lạc của chủ cửa hàng để thông tin cho người dân ở khu vực phong tỏa yên tâm. Những hộ dân bị phong tỏa đã được trợ giúp về mọi mặt".

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tổng hợp lại quá trình đi lại của bệnh nhân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm của người dân khu vực phong tỏa. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất