Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn việc không xướng tên ở đám tang, chú cầm dao đâm cháu tử vong

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mâu thuẫn về việc không xướng tên ở đám tang, 2 chú cháu xảy ra xô xát, hậu quả, người cháu bị chú cầm dao đâm tử vong.

Ngày 20/8, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiên (47 tuổi, trú thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Bùi Kiên (40 tuổi, ngụ thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên). Được biết, ông Kiên là cháu và gọi đối tượng Hiên là chú rể.

Mâu thuẫn việc không xướng tên ở đám tang, chú cầm dao đâm cháu tử vong. Công an Hải Phòng cung cấp

Theo đó, chiều 17/8, ông Kiên và ông Hiên cùng đến viếng đám ma tại nhà ông Cù Văn Huống (92 tuổi, trú thôn giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên).

Đến 15h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa, giữa 2 người xảy ra tranh cãi về việc ban tổ chức tang lễ không xướng lên ông Kiên khi vào viếng. Trong lúc ẩu đả, ông Hiên lấy dao đâm vào bụng ông Kiên.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên để cấp cứu nhưng ông Kiên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Hiên được gia đình vận động đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất