Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn tình cảm với 'chồng hờ', người phụ nữ mua xăng đốt công ty

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Mộng (SN 1984, quê Cà Mau) cho biết thực hiện ý định mua xăng đốt công ty với mục đích hả cơn giận với "người tình".

Ngày 31/8, Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ bà Võ Thị Mộng (SN 1984, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Ngoài ra, Võ Thị Mộng là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã vào ngày 11/3/2019 về tội Buôn lậu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: báo Giao Thông

Theo báo Giao Thông, Mộng và ông N.T.D. quen biết nhau từ năm 2014 tại Hàn Quốc. Sau đó, cả hai về Việt Nam sống với nhau như vợ chồng ở quận 12.

Thời gian gần đây, ông D. và Mộng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Mộng ghen tuông. Do đó, Mộng lên kế hoạch phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 do em ruột ông D. là ông N.M.T. làm người đại diện pháp luật.

Theo PLO, qua giám định hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định vào lúc rạng sáng ngày 16/8, có một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đến trước cửa chính của công ty này và leo qua cổng vào bên trong.

Khoảng 30 phút sau, người này đi ra và 15 phút tiếp theo thì quay lại bằng xe máy, chở theo can nhựa.

Người này đi xe máy vào bên trong công ty. Đến rạng sáng thì hỏa hoạn bùng lên. Lúc này người phụ nữ cũng rú ga tháo chạy khỏi khu vực.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Thị Mộng là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Mộng cho biết thực hiện ý định đốt công ty với mục đích hả cơn giận với "người tình". 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất