Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn tại quán Karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chinh gọi điện cho Nguyễn Trường Phi đến quán karaoke để xông vào đánh Tiến. Trong lúc ẩu đả, Phi sau đó cầm dao đâm trúng bụng Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2/8, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Trường Phi (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM).

Báo Dân Trí thông tin, chiều 29/7, Nguyễn Trường Chinh, Trần Đăng Triều (52 tuổi), Trần Đăng Hiếu (27 tuổi) cùng một người bạn đến vui chơi tại quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

2 nghi can Nguyễn Trường Chinh và Nguyễn Trường Phi. Ảnh: báo Dân Trí.

Cùng lúc, Trần Đức Tiến, Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ quận Bình Tân) cùng 2 người bạn cũng đến hát tại đây.

Thông tin trên Zing.vn, vào hát được 1 lúc, Tuấn và ông Triều đi vệ sinh gặp nhau nên bắt chuyện. Sau đó, Tuấn qua phòng ông Triều để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trường Chinh, tuy nhiên, những người có mặt tại phòng hát đã hòa giải.

Tưởng chừng mâu thuẫn đã được giải quyết thi Chinh vẫn khó chịu trong lòng và nuôi ý định đánh trả với Tuấn.

Chinh gọi điện cho Nguyễn Trường Phi kể tình hình, một lúc sau, Phi tới nơi, Chinh cùng người này xông vào đánh Tiến.

Trong lúc ẩu đả, Phi sau đó cầm dao đâm trúng bụng Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, 2 nghi can liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất