Sắc màu Cuộc Sống

Hồn chiến sau mâu thuẫn ở quán karaoke khiến 2 người thương vong

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mâu thuẫn với nhóm người địa phương ở quán karaoke, 2 nam thanh niên đến từ Cà Mau bị chém khiến 1 người tử vong, 1 người bị đứt lìa cánh tay ở Kiên Giang.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận thông tin trên VOV, đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tuấn (SN 1994, ấp Kinh 1A, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận) để điều tra làm rõ vì có liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Tín (SN 1986, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Trương Bá Tòng (SN 1981, ngụ phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo đó, chiều 2/10, anh Tín và Tòng đến quán hát karaoke thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, trị trấn Vĩnh Thuận. Tại đây, nhóm này xảy mâu thuẫn với khoảng 8 thanh niên địa phương và kéo nhau ra ngoài quốc lộ 63 ném chai bia lẫn nhau.

Trong lúc hỗn chiến, anh Tín và Tòng bị nhóm thanh niên cầm dao, mã tấu rượt đuổi. Hậu quả, anh Tín bị đâm 1 nhát vào vào ngực trái, bỏ chạy được khoảng 10m thì gục bên lề đường. Còn anh Tòng bị chém đứt lìa cánh tay trái, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Tuổi Trẻ, sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận, anh Tòng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cứu chữa.

Những người trong nhóm của Tuấn đều bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ hỗn chiến.

Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận đã dùng dao chém anh Tín tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất