Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn gia đình, 2 người đàn ông ăn lá ngón tự tử ngày 29 Tết

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Uất ức vì không thể giải quyết được mâu thuẫn gia đình, hai người đàn ông đã âm thầm vào rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Sáng 23/1 (tức ngày 29 Tết Canh Tý), người dân phát hiện anh Moong Văn S. (26 tuổi) trú tại bản Piêng Khăm 1 và anh Lương Văn C. (32 tuổi) trú tại bản Kèo Nam (đều thuộc xã xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ăn lá ngón tự tử.

Ngay khi được phát hiện, gia đình đã đưa anh S. và anh C. tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cả hai vẫn không thể qua khỏi do bị nhiễm độc quá nặng.

Lá ngón là loại thực vật chứa chất kịch độc, có thể gây chết người

Sáng 24/1 (tức ngày 30 Tết), ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, cho biết gia đình và người thân đang làm thủ tục mai táng cho nạn nhân. Theo một số nguồn thông tin, trước đó anh S. và anh C. xảy ra mâu thuẫn gia đình. Uất ức vì không thể giải quyết được nên cả hai đã âm thầm vào rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin mới nhất