Mâu thuẫn công việc, trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên, cắn lưỡi tự sát

Chia sẻ

Sau khi dùng dao chém 2 nhân viên nữ bị thương, ông Lê Hữu Hoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn (Nghệ An), đã đập đầu, cắn lưỡi tự sát.

Ngày 24-9, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc Trạm trưởng Trạm y tế xã dùng dao chém 2 nhân viên rồi có hành vi tự vẫn.

Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng

Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24-9, trong khuôn viên Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn. Theo một số nhân chứng, do có mâu thuẫn từ trước nên vào thời điểm trên, ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên cùng cơ quan là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Điện bị thương.

Chém bị thương 2 nữ nhân viên dưới quyền xong, ông Đoài đập đầu vào tường và cắn lưỡi tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra cả 3 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất