Sắc màu Cuộc Sống

Mất điện toàn thành phố do xe trộn bê tông vướng vào dây điện cao thế

Nhật Minh
Chia sẻ

Chiếc xe đổ bê tông tại một công trình bị vướng vào đường lưới điện 110kv đã khiến toàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mất điện trong đêm.

Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương sáng 12/7 cho biết, đơn vị hiện vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố đường dây điện cao thế bị đứt, làm mất điện toàn bộ TP. Thủ Dầu Một.

Theo đó vào khoảng 20h30 tối 11/7, xe bồn trộn bê tông từ khu vực thi công dự án căn hộ cao cấp Đỗ Gia (phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi ra cổng bị vướng vào đường dây điện cao thế 110kv Hưng Điện - Gò Đậu khiến một dây điện bị đứt.

Khu vực xảy ra sự cố khiến toàn bộ TP. Thủ Dầu Một bị mất điện trong đêm. Ảnh: TTXVN

Sự cố này đã gây mất điện tại trạm điện Gò Đậu 22 phút, dẫn đến toàn bộ khu vực TP. Thủ Dầu Một bị mất điện đột ngột trong đêm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhân viên của Điện lực tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng khắc phục.

Một số khu vực sau đó đã có điện trở lại bình thường, tuy nhiên một số khu vực khác trên địa bàn thì bị mất điện đến hơn  3 giờ sau mới được cấp điện trở lại. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thế nhưng việc mất điện cũng đã gây bất tiện rất lớn cho người dân, làm gián đoạn các loại hình dịch vụ, kinh doanh,…

Được biết dự án căn hộ cao cấp Đỗ Gia nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, phía trước dự án có hệ thống đường dây điện cao thế bắc ngang qua. Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương trước đó đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đây, đồng thời nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định về hành lang an toàn lưới điện. 

Hiện vụ việc vẫn đang được ngành điện lực tỉnh Bình Dương và cơ quan công an phối hợp xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất