Sắc màu Cuộc Sống

Mang theo súng từ Đồng Nai sang Bình Dương nổ 5 phát đạn giải cứu bạn gái

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tối ngày 28/12 tại khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ nổ súng gây náo loạn đường phố.

Thông tin trên báo Lao Động, người bị thương trong vụ nổ súng và ẩu đả được xác định là anh Nguyễn Văn Phú (19 tuổi, quê Nghệ An, đang tạm trú khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên). 

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm của các thanh thiếu niên. 

Mang theo súng từ Đồng Nai sang Bình Dương nổ 5 phát đạn giải cứu bạn gái Ảnh 1
Các vỏ đạn thu được ở hiện trường

Cụ thể, đêm ngày 28/12, Nguyễn Văn Phú có xảy ra mâu thuẫn tình cảm với em N.P.A (16 tuổi, quê Nghệ An) và bạn em A. là L.T.T.L. 

Quá trình nói chuyện hai bên xảy ra cãi vã, Nguyễn Văn Phú về nhà lấy 1 con dao tự chế đến hăm dọa 2 cô gái trên và không cho L.T.T.L về nhà. 

Lúc này, L.T.T.L đã gọi bạn trai là Trần Gia Kiệt kéo thêm người đi từ tỉnh Đồng Nai qua phường Thái Hoà để giải vây.

Mang theo súng từ Đồng Nai sang Bình Dương nổ 5 phát đạn giải cứu bạn gái Ảnh 2
Một nam thanh niên bị đạn bắn trúng vào cổ chân. Ảnh: báo Lao Động 

Theo báo Tiền Phong, sau khi nghe bạn gái cầu cứu, Kiệt nhận lời rồi kéo thêm bạn đi từ tỉnh Đồng Nai qua Bình Dương để giải quyết vụ việc. 

Đến khuya cùng ngày, nhóm của Kiệt thấy Phú liền dùng súng bắn 5 phát đạn, trong đó có 1 phát trúng vào cổ chân phải của Phú. Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn.

Hiện, công an đang tạm giữ đối tượng Kiệt để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất