Sắc màu Cuộc Sống

Lý lịch bất hảo của nhóm thanh niên cướp xe nữ lao công: Kẻ lang thang, người học trường chuyên võ thuật

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này còn khá trẻ nhưng rất manh động. Đây cũng là các đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nghiện game và thường tụ tập chơi bời lêu lổng.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tổ vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan vụ cướp xe máy của nữ lao công vào ngày 3/8 vừa qua. 

Lý lịch bất hảo của nhóm thanh niên cướp xe nữ lao công: Kẻ lang thang, người học trường chuyên võ thuật Ảnh 1
6 đối tượng bị tạm giữ tại công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông

Các đối tượng gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002) trú phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng; Trương Thiên Bình (SN 2003) trú phường Giang Biên, quận Long Biên; Bùi Quý Dương (SN 2003) trú phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội; Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lý lịch bất hảo của nhóm thanh niên cướp xe nữ lao công: Kẻ lang thang, người học trường chuyên võ thuật Ảnh 2
Lê Thuỳ Tr. - nữ nghi phạm duy nhất trong vụ án. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Mở rộng điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Lê Thùy Trang (SN 2004, trú phường Trương Định, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) để làm rõ hành vi "Không tố giác tội phạm".

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này còn khá trẻ nhưng rất manh động. Đây cũng là các đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nghiện game và thường tụ tập chơi bời lêu lổng. 

Lý lịch bất hảo của nhóm thanh niên cướp xe nữ lao công: Kẻ lang thang, người học trường chuyên võ thuật Ảnh 3
Đối tượng Lê Minh Khánh. Ảnh: Tiền Phong

Báo An ninh Thủ đô thông tin, Lê Minh Khánh - được cho là kẻ cầm đầu - từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù giam và mới ra tù ngày 15/6/2021.

Sau khi thi hành án, Khánh về ở với bà nội tại phường Quỳnh Lôi. Hoàn cảnh gia đình Khánh khá éo le, bố mất, mẹ bỏ đi đâu không rõ. Khánh thường sống lang thang, không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng mới về nhà. 

Trịnh Minh Hiếu khi học hết lớp 9 đã không đủ điểm để thi THPT nên chọn trường bổ túc ở Thanh Trì để theo học. Nhưng thanh niên này cũng không theo được và xin vào học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật - ngôi trường được quảng cáo trên mạng là "trường của những đứa trẻ cá biệt". 

Song vì chưa học hết lớp 10 ở trường bổ túc nên Hiếu phải học lại lớp 10 ở trường này. Khi bị bắt, Hiếu là người duy nhất một mực chối cãi, chỉ đến khi cả nhóm bị bắt, trước các chứng cứ không thể chối cãi, nam thanh niên mới nhận tội.

Xem thêm: Vụ cướp xe nữ lao công: Không bán được xe, nhóm đối tượng liền mang đi vứt bỏ

Lý lịch bất hảo của nhóm thanh niên cướp xe nữ lao công: Kẻ lang thang, người học trường chuyên võ thuật Ảnh 4
Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Bùi Quý Dương sau khi bị bắt giữ tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp tài sản của nữ lao công. Khi đang học lớp 10, Dương xin bố mẹ nghỉ học với lý do học không vào và đi làm nhân viên phục vụ quán ăn. Cách đây một thời gian, Dương chuyển học nghề pha chế ở địa bàn quận Thanh Xuân. Bố mẹ Dương đều là công chức dù đã tìm đủ mọi cách khuyên nhủ nhưng bất thành. 

Khi lực lượng công an ập vào nhà riêng của Dương, nam thanh niên này không giấu được sự bất ngờ.  Với những chứng cứ đưa ra, Dương nhanh chóng khai nhận hành vi và từ mắt xích này, lực lượng chức năng lần ra các manh mối còn lại.

Trước đó, 3h24 ngày 3/8, nhóm đối tượng phát hiện chị Lê Thị T. (SN 1982, lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) trên đường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) liền tiếp cận khống chế, đe dọa và cướp xe máy. 

Sau đó, các đối tượng mang xe cướp được về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Không bán được xe và lo sợ bị phát hiện, các thanh niên này mang xe đến để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất