Sắc màu Cuộc Sống

Lý lịch bất hảo của kẻ sát hại em gái ở Điện Biên: Thường xuyên xin tiền em để hút chích, mê cờ bạc, ưa bạo lực

Thy
Chia sẻ

Bố mất sớm, gia cảnh nghèo khó buộc mẹ phải đi làm xa. Lò Văn Biên ở nhà ăn chơi lêu lổng, ham mê cờ bạc, nghiện ma túy và thường xuyên xin tiền em gái.

Liên quan tới vụ việc đối tượng Lò Văn Biên (20 tuổi) là nghi can trong vụ sát hại em gái ruột Lò Thị C. (15 tuổi) ở Điện Biên gây rúng động dư luận. Ngày 26/11, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 11h cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở, cách hiện trường khoảng 10km, Lò Văn Biên bị cơ quan công an huyện Tuần Giáo bắt giữ.

Đối tượng Lò Văn Biên và em gái Lò Thị C.. Ảnh: Lao độngThy

Thông tin ban đầu xác định, đối tượng Lò Văn Biên (SN 1999) là con nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi tại địa phương. Đối tượng và em gái ruột Lò Thị Cương là con của bà Lò Thị Sượi (SN 1978) với ông Lò Văn Phóng (SN 1979) trú tại bản Lạn A, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi ông Phóng dính đến “cái chết trắng”, mắc bệnh hiểm nghèo và mất từ nhiều năm nay.

Sau một thời gian, đến năm 2014, bà Lò Thị Sượi đi thêm bước nữa, cùng 2 con về sinh sống tại gia đình bên chồng tại bản Món, Quài Tở, Tuần Giáo

Một vài năm nay, vì kinh tế gia đình quá khó khăn, bà Lò Thị Sượi lên thành phố Hải Dương để làm thuê trang trải cuộc sống cho gia đình.

Lò Văn Biên thường xuyên đăng các hình ảnh chụp với đao, thích xu hướng bạo lực

Theo đó, kể từ khi mẹ đi làm ăn xa, đối tượng Lò Văn Biên không ai giám sát, bảo ban nên nảy sinh hư hỏng, đua đòi theo bạn bè hút chích ma túy và cờ bạc triền miên. Đối tượng này cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bạo lực, chụp hình với mã tấu, dao,… lên mạng xã hội.

Vụ việc đau thương xảy ra vào ngày 25/4, sau khi giằng co vì xin tiền em gái Lò Thị C. để hút chích không được, Biên đã đòi lấy điện thoại của C. đi cầm cố nhưng C nhất quyết không đưa. Bực tức, đối tượng Biên lấy gậy gỗ đập vào đầu khiến em gái bất tỉnh, không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục lấy khăn siết chặt cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, tới gần khu vực nghĩa trang thì ăn lá ngón để tự tử.

Theo báo Lao động đưa tin, tối 26.4, cơ quan chức năng đã bắt được Lường Văn Biên (20 tuổi). Ngay sau khi bị bắt giam, Lò Văn Biên đã thừa nhận chính mình ra tay sát hại em gái. Nguyên nhân là do Biên mượn điện thoại của em gái đi cầm cố lấy tiền sử dụng ma túy nhưng em gái không đồng ý.

Hiện Biên đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo.

Chia sẻ

Bài viết

Thy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất